Thương cảm chồng nghèo nhịn đói, túc trực bệnh viện chăm vợ tàn tật

2022-03-06 07:42:40 0 Bình luận
6 tháng qua, người đàn ông miền núi không dám ăn một bữa no, nhịn đói mong tích cóp tiền chữa trị cho vợ nằm liệt giường.

Đó là hoàn cảnh vợ chồng bệnh nhân Lô Thị Hường (SN 1977, dân tộc Thái, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Tháng 8/2021, chị  Lô Thị Hường lên rừng lùa bò về. Đường lên núi dốc, lại vừa có trận mưa rào, trơn khiến chị trượt chân, ngã nhào xuống con suối cạn cách mấy chục mét phía dưới. May mắn có người phát hiện, đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu ròi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Thời điểm nhập viện, chị Hường rất nguy kịch. Bệnh nhân bị chấn thương tủy cổ, chấn thương sọ não, gãy chân. Qua nhiều cuộc phẫu thuật ở nhiều khoa khác nhau, các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho chị Hường, nhưng cũng từ thời điểm đó, chị phải nằm bất động một chỗ do tứ chi bị liệt sau di chứng tai nạn. Khi sức khỏe dần ổn định, chị Hường bước vào giai đoạn vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

Ảnh: Dân trí

Nửa năm vợ bị tai nạn là nửa năm anh Sinh khăn gói xuống bệnh viện chăm sóc. Dù chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả nhưng đối với gia đình ở miền núi như anh, duy trì chi phí sinh hoạt để chạy chữa là một chuyện không hề đơn giản.

Số tiền vay nợ đã lên tới hàng trăm triệu, cậu con trai đang học lớp 10 thương bố, thương mẹ, không muốn trở thành gánh nặng nên cũng đã bỏ học đi làm thuê. "Không học thì không biết tương lai cháu nó sau này thế nào, nhưng ở tình cảnh này rồi, tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong mà để cháu nghỉ. Bác sĩ nói vợ tôi cần nhiều thời gian mới có thể phục hồi được", anh Sinh rầu rĩ nói.

Nhiều tháng qua, anh không dám rời vợ nửa bước, vừa chăm sóc, vừa hỗ trợ vợ trong việc luyện tập để mong một ngày chị có thể đứng lên, ít nhất là có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Sau thời gian kiên trì của cả bác sĩ và bệnh nhân, tình trạng của chị Hường đã có nhiều tiến triển kỳ diệu. Theo bác sĩ Quý từ chỗ liệt hoàn toàn, thì nay 2 cánh tay bệnh nhân vận động 90%, chân trái vận động 50%, chân phải đã cử động ngón.

Ảnh: Dân trí

Tiền bạc cạn kiệt, nhưng thời gian điều trị và chi phí thuốc thang cho chị Hường còn kéo dài khiến người đàn ông nghèo kiệt sức. Mỗi bữa cơm anh chỉ dám báo với nhà bếp một suất, vợ hỏi thì anh Sinh bảo đã ăn dưới nhà ăn bệnh viện rồi. Vợ ăn không hết, anh ăn nốt phần cơm còn lại. Hôm nào vợ ăn ngon miệng, hết suất cơm anh càng vui vì sức khỏe vợ tốt, anh ăn tạm chiếc bánh mỳ hay mua 10 nghìn xôi không lót dạ.

Thương cảm trước hoàn cảnh của đôi vợ chồng, bác sĩ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An quyết định đài thọ toàn bộ tiền cơm cho hai vợ chồng bệnh nhân Hường cho đến khi ra viện.

Không phải lo cái ăn, nhưng không nghĩa anh Sinh đã hết nỗi lo. Khoản nợ đã lên đến hơn trăm triệu đồng nhưng anh bảo, còn người là còn làm ra của, chỉ cần vợ anh có thể đứng lên...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...